Tổ quốc

Người dân biên giới biển Quảng Ngãi được trao tặng cờ Tổ quốc và “móc khóa đường dây nóng”
Lực lượng biên phòng trao tặng 3.500 lá cờ Tổ quốc và 2.000 “móc khóa đường dây nóng” cho người dân khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Ngãi.
  • Hà Nội thông báo về việc treo cờ Tổ quốc
    UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 353/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước
  • Ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
    Cách đây 70 năm, quân và dân ta đã tiến hành Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, đó là thắng lợi của sức mạnh “toàn dân đánh giặc”, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay...
  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2024
    Sáng nay 24/2, Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" đã diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
  • Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2024
    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, TP. Hà Nội) với nhiều hoạt động đặc sắc mang đến không khí đón Tết cổ truyền dân tộc cho khách du lịch những ngày đầu Xuân.
  • Lễ trao giải và Triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng”
    Tối 18/12, tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II.
  • Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
    Tối 15-11, tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến (Sóc Sơn- Hà Nội), đã diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).
  • Yêu cầu, nhiệm vụ của Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X
    Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 - 2029) là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới.
  • Hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
    Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định "đoàn kết" là giá trị cốt lõi và "đại đoàn kết toàn dân tộc" là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng,
  • Hoạt động MTTQ các cấp có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực
    Thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên nhiều lĩnh vực.
  • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân
    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân…
  • Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII
    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại và hội nhập quốc tế.
  • 22 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Hà Nội lần thứ 53
    Sáng ngày 10/10/2023, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc và trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 53. Triển lãm là món quà ý nghĩa của Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội chào mừng 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
  • Thực hiện nghiêm Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng
    Sáng 29/9, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển dự và chủ trì Hội nghị.
  • Cảnh sát biển Việt Nam tham gia bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”
    Phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”. Đó là nguồn sức mạnh của cả quốc gia và chế độ; là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị; là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, giữa đối ngoại với quốc phòng và nhiều lĩnh vực khác. Trong Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, vai trò của Quân đội nhân dân là bất biến, vai trò của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam là đặc biệt quan trọng.
  • Tuyên truyền nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
    Bám sát định hướng chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) của Thành ủy và tình hình thực tiễn Thủ đô, thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố đã tích cực, chủ động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.
  • Hơn 34 tỷ đồng cho Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"
    Chương trình năm nay điểm lại hành trình hoạt động Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” trong suốt 10 năm qua, nhất là việc chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác và nhân dân đang sinh sống tại các vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú.
  • Trường THCS Thượng Cát hân hoan đón chào năm học mới
    Trong không khí tưng bừng của những ngày mùa thu tháng 9, hòa vào không khí hân hoan trong ngày hội đến trường của trẻ em trên toàn quốc, ngày 5/9/2023, thầy và trò trường THCS Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm) long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, năm học 2023-2024.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO