trẻ em

Thành phố Hà Nội quyết liệt ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi bạo lực học đường
UBND Thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên”.
  • “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”
    Kế hoạch “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2024 vừa được Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành. Năm nay, “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em” là chủ đề “Tháng hành động vì trẻ em” của Thành phố.
  • Phát động cuộc thi về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em
    Với mong muốn, ở trường học, học sinh thực sự trở thành trung tâm, không chỉ ở những môn học trên lớp mà còn ở cả trong suy nghĩ, những sáng kiến từ thực tiễn, Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” là một trong nhiều giải pháp, hình thức đã và đang được triển khai tích cực, hiệu quả trong toàn Ngành.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO