Trẻ tự kỷ

"HỘP NGHỆ THUẬT" - Số 08: Mỹ thuật - liệu pháp chữa lành tâm hồn trẻ tự kỷ
Ở Việt Nam hiện nay, việc sử dụng mỹ thuật làm phương pháp trị liệu tự kỷ cho trẻ đang đặc biệt được quan tâm. Vậy phương pháp này cụ thể ra sao, mỹ thuật có vai trò và tác động thế nào đến hành trình chữa lành tâm hồn ở trẻ tự kỷ? Nhằm hưởng ứng ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (02/04), Podcast Hộp nghệ thuật số này với chủ đề Mỹ thuật - liệu pháp chữa lành tâm hồn trẻ tự kỷ sẽ đưa các bạn đến gặp gỡ và trò chuyện cùng hoạ sĩ Hải Anh.
  • Những nỗi niềm của nghề dạy trẻ tự kỷ
    Nghề giáo vốn đã cần nhiều tình thương, sự nhẫn nại, dạy trẻ tự kỷ còn cần nhiều sự nhẫn nại và tình thương hơn thế. Họ đã và đang cố gắng làm những điều dù là bé nhỏ nhất để tạo nên kỳ tích, niềm hạnh phúc và hy vọng cho những đứa trẻ kém may mắn.
  • Ông Phan Quốc Việt: Trẻ tự kỷ ở chung người nghiện, Tâm Việt thu 300 triệu/tháng
    Trẻ tự kỷ sống chung với người nghiện hút, giáo trình dạy trẻ tự biên soạn, mỗi tháng Tâm Việt thu 300 triệu đồng… là những thông tin được hé lộ trong cuộc trao đổi với báo VietNamNet với ông Phan Quốc Việt - CEO của Tâm Việt group.
  • Trung tâm Tâm Việt bị tố khiến trẻ tự kỷ thân tàn: Quảng cáo có cánh thế nào?
    Để thu hút được nhiều học sinh đến học tại trung tâm đào tạo trẻ tự kỷ Tâm Việt với lời quảng cáo có cánh như: Huấn luyện trẻ tự kỷ thành nghệ sỹ, kỷ lục gia; nơi duy nhất trên thế giới điều trị được trẻ tự kỷ tuổi dậy thì…
  • Giáo dục trẻ tự kỷ: Bắt đầu từ lối nhỏ yêu thương
    LTS: “Muốn điều trị được trẻ tự kỷ, trước tiên phải “điều trị” cha mẹ - đó là câu tôi được nghe nhiều nhất từ các bác sĩ chuyên khoa khi thực hiện chuyên đề này! Bởi lẽ, rất ít bậc cha mẹ ngay lập tức chấp nhận một sự thật rằng con mình đang bị bệnh.
  • Trẻ tự kỷ sẽ thiệt thòi nếu theo học hòa nhập
    Số lượng trẻ tự kỷ theo học tại các trường tiểu học tăng lên trong những năm gần đây, nhưng nhiều bậc phụ huynh có con mắc chứng tự kỷ vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận. Điều này khiến cho trẻ chịu nhiều thiệt thòi và càng khó phát triển bình thường vì không được can thiệp đúng cách.
  • Trẻ tự kỷ chưa được chú trọng sức khỏe tổng quát
    (NHN) Bố mẹ có con mắc chứng tự kỷ có xu hướng tập trung điửu trị đặc biệt cho con, nhưng cũng không nên chủ quan với những bệnh thông thường khác của trẻ. Аó là  nhận xét của Bà  Đỗ Thị Minh Phương, Hiệu trưởng Trường giáo dục Chuyên biệt Tuệ Tâm (Ngõ 98, Thái Hà , Hà  Nội).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO