trình UNESCO

Hà Nội sẽ đề xuất, xây dựng hồ sơ trình UNESCO để “Phở” là di sản văn hóa phi vật thể
Trong giai đoạn 2024 - 2025 và những năm tiếp theo, Hà Nội sẽ đề xuất, xây dựng hồ sơ trình UNESCO để “Phở” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
  • Trình UNESCO hồ sơ "Nghệ thuật xòe Thái" và "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm"
    Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký hồ sơ "Nghệ thuật xòe Thái" và "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.
  • Sẽ trình UNESCO công nhận Lễ hội Katê là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
    Theo Cổng thông tin của Bộ VH,TT&DL, trong năm 2019, Sở VH,TT&DL tỉnh Ninh Thuận sẽ triển khai việc lập và trình UNESCO công nhận Lễ hội Katê là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
  • Không thể trình UNESCO kiểu hầu đồng nhảy múa khoe mẽ
    (NHN) à tưởng đưa hầu đồng để trình UNESCO công nhận là  di sản văn hoá phi vật thể nhân loại của Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam (Bộ VHTT&DL) đã nhận được những ý kiến phản hồi của một số chuyên gia nghiên cứu văn hóa. Báo điện tử­ Người Hà  Nội đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Trần Lâm Biửn vử vấn đử trên.
  • Xây dựng hồ sơ Lễ hội Thánh Gióng trình UNESCO
    UBND thà nh phố Hà  Nội vừa có văn bản gử­i Cục Di sản Văn hóa-Bộ VH-TT&DL và  Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vử việc xây dựng hồ sơ Lễ hội Thánh Gióng đăng ký và o danh sách Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO