Trung ương Đảng

Đồng chí Đào Duy Tùng: Người con ưu tú của quê hương Đông Anh (Hà Nội)
Đồng chí Đào Duy Tùng (1924 –1998) sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại xã Cổ Loa (huyện Đông Anh, TP. Hà Nội). Ông là người có nhiều công lao và thành tích đối với cách mạng, đã được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng cao quý.
  • Nhà số 79 phố Nguyễn Hữu Huân, cơ sở của Trung ương Đảng thời kỳ 1936 - 1939 (quận Hoàn Kiếm)
    Cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương thời kỳ 1936 - 1939 đóng tại số nhà 79 phố Nguyễn Hữu Huân, thuộc phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Di tích An toàn khu cây gạo chợ Bỏi và Quán cơm bà Tấc (huyện Đông Anh)
    An toàn khu Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám được xây dựng trên địa bàn của nhiều xã ven đô từ năm 1941 đến tháng 8/1945. Xã Hải Bối là một trong 9 điểm của ATK ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Quán cơm bà Tấc cùng cây gạo ở chợ Bỏi chính là trạm đón tiếp cán bộ Trung ương Đảng. Hiện nay, chứng tích duy nhất còn lại của địa điểm liên lạc này chính là cây gạo có tuổi thọ chừng vài trăm năm, gốc già xù xì nổi khối, cành lá vươn cao xum xuê.
  • Di tích An toàn khu Quán cơm cụ Điếc (huyện Đông Anh)
    Di tích cách mạng Xuân Canh nằm trên đường quốc lộ số 3 thuộc địa phận xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Đây chính là địa điểm lịch sử ghi dấu một quán cơm bình dị của cụ Nguyễn Thị Thanh nhưng đã đóng góp rất nhiều cho cách mạng.
  • Di tích An toàn khu Ngọc Giang (huyện Đông Anh)
    Bia di tích cách mạng được dựng ở thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc , huyện Đông Anh, Hà Nội, nơi có chùa Ngọc Giang và nhiều gia đình là cơ sở cách mạng của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1941 đến 1945.
  • Đồng chí Nguyễn Phong Sắc và di tích cách mạng 152 phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng)
    Di tích cách mạng 152 phố Bạch Mai hiện nay tọa lạc tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh từ trần
    Đồng chí Nguyễn Khánh tên thật là Nguyễn Ngọc Khánh, sinh ngày 31/3/1928; vào Đảng ngày 20/2/1947 tại xã Hạ Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
  • Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Nhiều quyết sách quan trọng được ban hành kịp thời
    Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra sau thành công tốt đẹp giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đây là kỳ họp của năm bản lề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
  • Hà Nội - Viêng Chăn (Lào): Quan tâm chia sẻ chất lượng hoạt động của Mặt trận
    Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xã giao Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn do đồng chí Thanom ThamThong - Ủy viên Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Thường vụ Thành ủy Viêng Chăn, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu đến thăm và làm việc với Thủ đô Hà Nội vào chiều 27/6.
  • Phải vươn lên tầm cao hơn nữa
    Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về ''Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới" đã được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2008. Cho đến nay, những vấn đề được đề cập đến trong nội dung Nghị quyết vẫn là những vấn đề nóng hổi và có ý nghĩa thời sự rất cao đối với sự phát triển của văn học nghệ thuật (VHNT).
  • Toàn văn Điếu văn Tổng bí thư Lê Duẩn đọc tại Lễ Truy điệu Bác Hồ
    Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng bí thư Lê Duẩn đọc tại Lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ tịch, ngày 9 tháng 9 năm 1969. Nhân kỷ niệm 54 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2023) và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu toàn văn Điếu văn.
  • Hà Nội: Giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố
    Chiều 6/3, Đoàn giám sát của Quốc hội, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND thành phố Hà Nội về “Việc huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về cơ sở, y tế dự phòng”. Cùng tham gia đoàn giám sát có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội
  • Hội thảo khoa học Quốc gia kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam”
    Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội đồng Lý luận Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam – Khởi nguồn và động lực phát triển”.
  • Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội viếng nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân
    Chiều 5/12, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu, đã đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam viếng đồng chí Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
  • Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng”
    Ngày 30/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022.
  • Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba
    Trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động đối ngoại thành phố Hà Nội năm 2022, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước đối tác truyền thống, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Cuba, Italia và Đức từ ngày 19/11 đến 2/12/2022.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO