Trường Đại học

Chương trình thiện nguyện “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”: Hành trình tri ân đầy ý nghĩa
Tiếp nối truyền thống và trách nhiệm chia sẻ cùng cộng đồng, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Hội Cựu chiến binh trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02) và Công đoàn, Đoàn thanh niên nhà trường, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức chương trình khám thiện nguyện “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” tại Điện Biên từ ngày 3-7/4/2024. Với nhiều hoạt động ý nghĩa chương trình đã góp phần lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.
  • Vingroup phát động cuộc thi hùng biện - tranh biện "Tiếng nói xanh"
    Quỹ Vì tương lai xanh thuộc Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup vừa chính thức phát động cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh” dành cho học sinh Trung học phổ thông trên toàn quốc. Cuộc thi nhằm tạo cho các công dân tương lai của đất nước cách tư duy Xanh - lối sống Xanh, từ đó thúc đẩy hành động Xanh trở thành hiện thực trong cuộc sống. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi lên tới hơn 18,5 tỷ đồng.
  • Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đưa Hà Nội thành trung tâm lớn giáo dục cả nước
    Các chính sách phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những nội dung trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được dư luận quan tâm. Bởi theo Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thủ đô Hà Nội được định hướng trở thành trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
  • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mít tinh kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
    Sáng ngày 20/11, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023) và tuyên dương, khen thưởng các cấp.
  • Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023: Ngôn ngữ thời trang đánh thức di sản
    Buổi trình diễn thời trang “Hanoi Fashion Journey: Sáng tạo từ di sản” tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 đã khiến cả ngàn người xem thổn thức, đắm chìm trong hàng trăm bộ trang phục độc đáo, bắt mắt.
  • Sắp diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế về “Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á 2023"
    Từ ngày 13 - 15/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á 2023” (2023 Asia Meeting on Environment and Electrical Engineering (EEE-AM)
  • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức “Ngày hội tuổi trẻ -NEU Youth Festival 2023”
    Chào tân sinh viên đã trở thành hoạt động thường niên và là sự kiện lớn nhất trong năm đối với hầu hết các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong cả nước. Những hoạt động trong chuỗi sự kiện là mạch nguồn để bồi đắp sự gắn kết giữa sinh viên các khóa, cũng là dịp để nhà trường gửi đến tân sinh viên những thông điệp quan trọng trước khi các bạn trẻ chính thức bắt đầu cùng nhau học tập và rèn luyện dưới một ngôi nhà chung.
  • Tận dụng cơ hội để đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng
    Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc, các trường đại học, cao đẳng có vai trò đặc biệt quan trọng trong góp phần phát triển Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
  • Trường THCS Thượng Cát tuyên truyền cho học sinh về công tác phòng cháy chữa cháy
    Chiều 26/10, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, Trường THCS Thượng Cát phối hợp với Trường ĐH Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) tổ chức chương trình tuyên truyền PCCC với mục đích nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ giáo viên và học sinh trong toàn trường đối với công tác PCCC và trang bị một số kĩ năng PCCC cơ bản có thể vận dụng vào trong một số trường hợp cụ thể của đời sống.
  • Ấn tượng Đoàn Văn Mật
    Lần đầu gặp Mật thấy anh thật dễ gần, giọng nói ấm áp của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Có lẽ do đều còn trẻ, nên chúng tôi dễ dàng kết nối và chia sẻ với nhau. Sau lần gặp đó, tôi cảm nhận Đoàn Văn Mật là một người không ồn ào và kĩ lưỡng qua từng câu chữ.
  • “Gặp nhau mùa thu”: Cuộc hội ngộ của những tiếng nói riêng
    Tĩnh vật là một trong những thể loại chưa từng thiếu bóng trong nhiều thể nghiệm của các họa sĩ. Ở đó, mỗi họa sĩ lại mang đến những sắc màu cá tính riêng. Triển lãm “Gặp nhau mùa thu” là cuộc hội ngộ những tác phẩm tĩnh vật của ba họa sĩ Nguyễn Hiếu, Nguyễn Duy Anh và Hiếu Nguyễn tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội, kéo dài đến 30/10/2023.
  • Khai mạc Triển lãm tranh in quốc tế - Hanoi Miniprints 2023
    Sáng ngày 24/10, tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, số 42 Yết Kiêu, Hà Nội, Khoa Đồ họa đã tổ chức khai mạc Triển lãm tranh in quốc tế mang tên Hanoi Miniprints 2023. Triển lãm khẳng định bước tiến rõ rệt và vị thế của đồ họa Việt Nam nói riêng, mỹ thuật Việt Nam nói chung trong mắt bạn bè năm châu.
  • Cùng “nhặt mưa” với “đứa trẻ biết già”
    Trong đời sống thi ca, khái niệm “trẻ” chỉ mang tính tương đối, và không phải lúc nào “trẻ” cũng đồng nhất với “mới”. Nhưng đọc “Những đứa trẻ nhặt mưa” (Nxb Hội Nhà văn, 2023) thi tập thứ ba của Trần Thị Hằng - nhà thơ trẻ thuộc thế hệ 9X, tôi đã gặp sự đồng nhất ấy, và muốn cùng “nhặt mưa” với “đứa trẻ biết già”.
  • Gần 160 mỹ thuật gia trên thế giới “bùng cháy” với Hanoi Art Connecting 6 tại Thủ đô Hà Nội
    Workshop và triển lãm nghệ thuật quốc tế "Hanoi Art Connecting 6" diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18 – 24/10/2023, thu hút gần 160 nghệ sĩ tại 31 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia.
  • Trường Đại học VinUni chính thức mở cổng tuyển sinh năm học 2024 - 2025
    Trường Đại học VinUni vừa chính thức mở cổng tuyển sinh năm học 2024 - 2025 từ ngày 15/10/2023. Với việc mở thêm nhiều ngành mới, thêm học bổng và đặc biệt là thay đổi cách thức xét duyệt hồ sơ, năm nay, cơ hội cho các ứng viên tài năng bước vào cổng trường “đại học tinh hoa” đang rộng mở hơn bao giờ hết.
  • “Hà Nội học” góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho Thủ đô trên nhiều lĩnh vực
    Thủ đô Hà Nội có chủ trương đưa môn “Hà Nội học” thành môn học trong giáo dục phổ thông tại Thành phố, được khẳng định trong Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội qua nội dung: “Xây dựng và phát triển đề án đào tạo giáo viên môn học Hà Nội học trong hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO