Trường THCS Thụ Hậu: Ba năm, một chặng đường nhiều dấu ấn

Đức Điệp| 19/11/2018 17:31

Trường Trung học cơ sở Thụ Hậu được thành lập theo quyết định số 3033/QĐ- UBND ngày 29/07/2015 của UBND huyện Lộc Hà trên cơ sở sát nhập trường Trung học cơ sở Nguyễn Hằng Chi và trường Trung học cơ sở Đặng Tất.

Trường THCS Thụ Hậu: ba năm, một chặng đường nhiều dấu ấn

Lãnh đạo Sở GD - ĐT và UBND huyện trao bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia năm 2015

Vượt qua những khó khăn của ngày đầu thành lập, đến nay trường Trung học cơ sở Thụ Hậu đã đi vào ổn định với cơ sở vật chất khang trang gồm:21 phòng học, 3 phòng chức năng, 1 phòng tin học, 1 phòng Tiếng Anh, 1 phòng thư viện,.. với 63 cán bộ giáo viên, 25 lớp và 786 hoc sinh; một ngôi trường có diện tích rộng 18000 mét vuông, khá đẹp, thân thiên, khang trang nằm ngay ngã tư giáp ranh đường Ích Hậu và Hồng Lộc trên tuyến đường tỉnh lộ 7.

Trường THCS Thụ Hậu: ba năm, một chặng đường nhiều dấu ấn

Trường THCS Thụ Hậu nằm cạnh tuyến đường tỉnh lộ

Ba năm qua,Trường THCS Thụ Hậu luôn được khẳng định được uy tín của mình về chất lượng giáo dục. Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, tâm huyết với nghề dạy học, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, có năng lực chuyên môn vững vàng, năng nổ nhiệt tình trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, có bề dày kinh nghiệm, đoàn kết gắn bó, thống nhất trong công việc.   

Thực hiện tốt kế hoạch dạy học, phân phối chương trình chi tiết theo quy ®Þnh cña ngµnh thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh với khung thời gian 37 tuần thực học.

Trường THCS Thụ Hậu: ba năm, một chặng đường nhiều dấu ấn

Tập thể CB, CNVC nhà trường luôn đổi mới, sáng tạo trong việc

Đã tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo thường xuyên và định kỳ nhà trường tổ cho học sinh hành hương về địa chỉ đỏ, và tæ chøc 1 lần Hội khỏe Phù Đổng, 1 lần tổ chức tết trung thu, thi chỉ huy đội giỏi cấp tỉnh … ngoài ra còn tổ chức các hoạt động khác như thi tìm hiểu 50 năm chiến thắng Nga ba Đồng Lộc, đố vui, thi các trò chơi dân gian, thi hóa trang, thi ý tưởng sáng tạo, thi văn nghệ, triển khai thành lập 2 câu lạc bộ mới là Văn học dân gian và Tiếng Anh,…. Tất cả các hoạt động ngoài giờ lên lớp đều được lồng ghép với sinh hoạt tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm hướng tới xây dựng học sinh có“tinh thần khỏe mạnh”.

Ðẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, vận động các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài, giúp học sinh nghèo học giỏi, học sinh học hòa nhập. Tôn vinh, đề nghị khen thưởng xứng đáng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo xã nhà.

Các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, trải nghiệm sáng tạo cũng được nhà trường hết sức quan tâm, tổ chức, chỉ đạo thực hiện như hướng dẫn học sinh gói bánh chưng, nấu mật mía phục vụ Hội chợ tuổi thơ, quyên góp Tết vì người nghèo; hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu nhân đạo đợt I năm 2018 trường có 7 giáo viên tham gia. tham gia lao động giúp bà con nhân dân xã Ích Hậu xây dựng nông thôn mới như chỉnh trang hệ thống bồn hoa, cây cảnh dọc các tuyến đường liên thôn…

Trường THCS Thụ Hậu: ba năm, một chặng đường nhiều dấu ấn

Hội đồng đội huyện luôn ghi nhận, biểu dương nhiều hoạt động ý nghĩa của Liên đội Trường THCS Thụ Hậu

Tin tưởng rằng trong thời gian tới, nhà trường sẽ phát huy kết quả đạt được có thêm nhiều hoạt động thiết thực để góp phần nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia, đáp ứng với yêu cầu của sự phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay./.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Trường THCS Thụ Hậu: Ba năm, một chặng đường nhiều dấu ấn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO