Tưng bừng khai hội chùa Hương 2018

Đăng Chung| 21/02/2018 12:58

Ngay từ mờ sáng, dù trời có mưa nhưng đã có hàng ngàn du khách thập phương đội mưa đi đò kéo nhau về tham dự lễ khai hội. Theo dự đoán, sẽ có khoảng 5 vạn khách thập phương về tham dự ngày khai hội.

Sáng nay 21/2, (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Mậu Tuất) Lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) chính thức khai hội thu hút hàng vạn du khách tới tham quan, vãn cảnh.
Tưng bừng khai hội Chùa Hương 2018

Nhiều tiết mục văn nghệ thể hiện lòng yêu nước, truyền thống dân tộc được các nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ hội (Ảnh: Đăng Chung).

Về dự Lễ khai hội chùa Hương năm nay có các đồng chí, Lê Văn Cửu - Trưởng Ban tôn giáo Thành phố Hà Nội, Trần Đức Hải - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, Đào Xuân Dũng - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, bà Bạch Liên Hương - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội chùa Hương, Thượng tọa Thích Minh Hiền - Trụ trì chùa Hương kiêm Phó Ban chỉ đạo Lễ hội chùa Hương 2018.

Theo đại diện BTC Lễ hội chùa Hương cho biết, mùa lễ hội năm nay giá dịch vụ không thay đổi: Vé thắng cảnh 80.000 đồng/lượt, dịch vụ đò 50.000 đồng/người, gửi xe 9 chỗ trở xuống 40.000 đồng/lượt vào ban ngày, 60.000 đồng/lượt vào ban đêm, xe máy 2.000 đồng/lượt vào ban ngày, 5.000 đồng/lượt vào ban đêm.

Tưng bừng khai hội Chùa Hương 2018

Quang cảnh khai hội chùa Hương 2018 (Ảnh: Đăng Chung).

Trong mùa lễ hội năm nay, sẽ có khoảng hơn 4.500 đò được sơn lại đồng bộ màu xanh, được gắn biển số, trang bị phao cứu sinh và giỏ đựng rác để phục vụ du khách. Ban tổ chức sẽ không để xuồng máy, đò gắn động cơ vận chuyển khách trên suối Yến nhằm giữ gìn nét đẹp tự nhiên và không làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Ban tổ chức cũng đề nghị Ban Trị sự chùa Hương không phát lộc tại lễ hội, tránh hiện tượng chen lấn, xô đẩy.

Phát biểu khai mạc tại lễ hội, ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, năm 2018 khu di tích danh thắng chùa Hương được Thủ tướng ký quyết định công nhận là di tích đặc biệt quốc gia, công tác tổ chức đã được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. "Dù sáng sớm có mưa nhẹ nhưng sau đó thời tiết rất thuận lợi để du khách tham quan, trẩy hội", ông Hậu cho biết.

Tưng bừng khai hội Chùa Hương 2018

Ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức kiêm Trưởng Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương phát biểu tại lễ khai hội (Ảnh: Đăng Chung).

Cũng theo ông Hậu, Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương đã có kế hoạch hướng dẫn khách tham quan dâng lễ, đặt tiền đúng nơi quy định, bố trí lực lượng trông giữ xe, phân luồng giao thông… Đối với các hộ kinh doanh dịch vụ, ban tổ chức yêu cầu phải có biển hiệu rõ ràng, cầu không quảng cáo và chế biến thực phẩm từ động vật hoang dã, không treo móc thịt các loại trước cửa hàng gây phản cảm, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, thống kê của Ban quản lý Khu Di tích chùa Hương cho biết chỉ trong ngày mùng 3 - 5 Tết Nguyên đán Mậu Tuất đã có hơn 120 nghìn du khách thập phương về trẩy hội.

Năm 2017, Lễ hội chùa Hương đã đón khoảng 1,3 triệu lượt khách (trong đó, có khoảng 7.800 lượt khách nước ngoài). "Năm nay, dự kiến lượng du khách đổ về chùa Hương sẽ tăng khoảng 5% so với năm ngoái", ông Nguyễn Văn Hậu - Trưởng BTC Lễ hội chùa Hương nhận định.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Hiểu rõ hơn lịch sử Quốc Tử Giám dưới thời nhà Lý
    Tại Nhà Đông vu, khu Đại Thành thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), những hiện vật được trưng bày thường xuyên với chủ đề “Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên” giúp du khách tìm hiểu rõ hơn về lịch sử Quốc Tử Giám dưới thời Lý.
  • Phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
    Sáng nay 9/5, Sở VH&TT Hà Nội phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTT&DL) phối hợp Phát động Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
  • Giao hưởng Điện Biên - thành tựu mới của nhà thơ Hữu Thỉnh
    Chiến thắng Điện Biên là chiến thắng vĩ đại “lừng lẫy Điện Biên chấn động địa cầu” (Tố Hữu), làm rạng danh nước Việt trên thế giới “Nước Việt Nam từ máu lửa/ Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” (Nguyễn Đình Thi). Ngày 7/5/1954, lá cờ Quyết chiến Quyết thắng tung bay trên nóc hầm tướng De Castriest, ngày 12/5 Bác Hồ đã có bài thơ dài đăng trên báo Nhân Dân: “Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ”. Rồi sau đó, Tố Hữu có bài thơ nổi tiếng “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”. Bên cạnh những tác phẩm thơ, Điện Biên còn được nhắc đến trong nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết, các cuốn sách hồi ký, biên khảo…
  • Hội thảo Văn hóa năm 2024 khơi nguồn lực, tạo động lực phát triển thiết chế văn hóa
    Thông tin từ Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, ngày 12/5 tại tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Quảng Ninh sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2024 với chủ đề “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao”.
  • Khai mạc Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 31
    Sáng 9/5, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 31 – VIETNAM MEDI-PHARM 2024 đã chính thức khai mạc tại Cung Văn hoá Hữu nghị (số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Đừng bỏ lỡ
Tưng bừng khai hội chùa Hương 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO