Vang mãi Khúc quân hành

Thanh Bình| 05/08/2019 15:08

Tối 23/7/2019, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội), báo Người Hà Nội phối hợp với Hội CCB Cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Điện Biên - Vang mãi Khúc quân hành”. Chương trình giao lưu nghệ thuật khép lại hành trình “Khúc quân hành” lần thứ V - năm 2019. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Vang mãi Khúc quân hành
Nhà báo Đào Xuân Hưng, Tổng biên tập báo Người Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức chương trình
“Khúc quân hành”, 
lần thứ V -  năm 2019 phát biểu tại sự kiện. 

Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Mão - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Đức Thụ - Phó Bí thư Thường trực Văn phòng Quốc hội; ông Phạm Đình Toản, bà Phạm Thúy Chinh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Tuấn Anh - đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Ban công tác Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Văn phòng Quốc hội; ông Đào Ngọc Thịnh - Chủ tịch Công đoàn Bộ LĐTB và Xã hội; PGS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; NSND Trần Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội; ông Trần Thanh Sơn - nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng biên tập báo Người Hà Nội, Trưởng ban tổ chức chương trình Khúc quân hành; ông Nguyễn Văn Mười - Chủ tịch Hội CCB CQ Văn phòng Quốc hội - đồng Trưởng ban tổ chức; doanh nhân, cựu chiến binh Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, cùng các nhân chứng lịch sử, doanh nhân, doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình... Đặc biệt, chương trình Khúc quân hành lần thứ V, năm 2019 còn vinh dự được đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng. 

Vang mãi Khúc quân hành
Ông Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và doanh nhân, cựu chiến binh Nguyễn Đình Thắng 
trao tặng quà cho các thương binh, cựu chiến binh.

Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo Đào Xuân Hưng – Tổng biên tập báo Người Hà Nội cho biết, để ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, đồng thời tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp độc lập, giải phóng dân tộc, từ năm 2015 báo Người Hà Nội đã khởi động chương trình Khúc quân hành. 5 năm qua, BTC Chương trình cùng các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hoạt động xã hội đã thực hiện hành trình tri ân khắp các tỉnh thành trong cả nước; trao hàng nghìn suất quà trị giá gần 3 tỉ đồng cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng... Với những hoạt động thiết thực, chương trình đã trở thành cầu nối nhân ái giữa các doanh nhân, doanh nghiệp với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. 

Năm 2019, là một dấu mốc đánh dấu chặng đường 5 năm của Chương trình Khúc quân hành. Tiếp nối thành công của chương trình Khúc quân hành từ những năm trước, năm 2019 BTC cũng đã thực hiện một chuỗi các hoạt động thiết thực đầy ý nghĩa: Chương trình giao lưu, tọa đàm “Điện Biên – Vầng hào quang bất tử”; Lễ dâng hương tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn; Hành trình về nguồn tri ân tại Điện Biên, Sơn La. Tại đây, BTC Chương trình đã làm lễ dâng hương tại Nghĩa trang đồi A1, Nghĩa trang Tông Khao, Độc Lập và trao hơn 600 triệu đồng (trong đó trao 201 suất quà trị giá gần 300 triệu đồng cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; 200 suất quà cho các em học sinh trường mầm non Võ Nguyên Giáp; quà tặng cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 40 triệu đồng cho Quỹ học bổng Tô Hiệu; trao 230 triệu đồng cho trường THCS Võ Nguyên Giáp…)

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Khúc quân hành lần thứ V - năm 2019, chương trình giao lưu nghệ thuật “Điện Biên vang mãi khúc quân hành” có sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ như NSND Vi Hoa, ca sĩ Đinh Trang, Ngọc Ký, tốp ca đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Vũ đoàn Son. Những bài ca đi cùng năm tháng, ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ như: “Chiến thắng Điện Biên”, “Hoa ban”, “Ngày ấy và bây giờ”, “Chiến trường xưa”, “Trường Sơn đông, Trường Sơn tây”, "Đêm Mộc Châu", “Hãy yên lòng mẹ ơi”, “Đón các anh về”... đã đưa khán giả trở lại với ký ức của một thời đạn lửa vô cùng gian khó mà rất đỗi tự hào của dân tộc. Đặc biệt cùng với những ca khúc, những câu chuyện kể của Anh hùng LLVTND, Đại tá Phùng Văn Khầu cũng đã khiến khán phòng lặng đi vì xúc động. Là người sống trọn một thế kỷ, với Đại tá Phùng Văn Khầu những năm tháng “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” nơi Điện Biên năm xưa vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của ông. Ông nhắc đến Đại đội sơn pháo 75 ly, đến những người đồng đội đã cùng ông tham gia trận chiến 36 ngày đêm trên trên đồi E1 năm 1954 với cả niềm tự hào và tiếc thương vô hạn. "Tôi còn nhớ, trận chiến đấu ngày 23/4/1954, chúng tôi bắn yểm trợ bộ binh đánh bại đợt phản kích lớn của địch vào lực lượng ta đang chia cắt sân bay Mường Thanh. Địch phản pháo dữ dội, cả Đại đội thương vong chỉ còn lại khẩu đội pháo của tôi. Khẩu đội có 9 người cũng lần lượt hy sinh và bị thương, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi. Dù bị ngất đi tỉnh lại nhiều lần, tôi dồn hết căm thù, dũng cảm chiến đấu” – Đại tá Phùng Văn Khầu nhớ lại.

Cũng trong khuôn khổ của chương trình giao lưu, BTC còn trao 20 suất quà trị giá gần 30 triệu đồng cho các thương binh, các cựu chiến binh. Đặc biệt, dịp này Ban tổ chức chương trình còn tuyên dương và vinh danh những nhà hảo tâm, trao chữ “Tín”, chữ “Tâm”, “Đức” để tôn vinh những doanh nhân, doanh nghiệp có nhiều hoạt động vì cộng đồng, những nhà hoạt động từ thiện xã hội tiêu biểu năm 2019. 

Nhà báo Đào Xuân Hưng – Tổng biên tập báo Người Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức chương trình nhấn mạnh: “Để thực hiện được chuỗi các hoạt động ý nghĩa trong chương trình Khúc quân hành, đó là nhờ sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm như: Ngân hàng bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), Ngân hàng Vietcombank, Tập đoàn Danko, Công ty CP Thương mại Hoàng Hải Forever, Công ty TNHH MTV Top Queen Collagen Việt Nam… Với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, chương trình Khúc quân hành chính là sự tiếp nối và lan tỏa truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, là một nghĩa cử thể hiện sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng… BTC mong muốn qua chương trình sẽ góp phần tuyên truyền sâu rộng tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc… để từ đó nhắc nhở mọi người phấn đấu, học tập, lao động và cống hiến cho sự phát triển của đất nước”. 
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Vang mãi Khúc quân hành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO