về phòng cháy chữa cháy

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tầm quan trọng của hội nghị, nhất là trong bối cảnh vừa qua đã xảy ra một số vụ cháy gây hậu quả hết sức nghiêm trọng về người và tài sản...
  • Triển lãm quốc tế về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2023
    Sáng 19/7, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị, Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07) tổ chức “Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2023”.
  • Hà Nội đề xuất 6 giải pháp "gỡ vướng" về phòng cháy chữa cháy
    Sáng 11/4, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội cho biết, trước thực trạng nhiều tổ chức, doanh nghiệp nêu khó khăn trong việc áp dụng Quy chuẩn Việt Nam về an toàn phòng cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2022/BXD), đơn vị đã đề xuất 6 giải pháp "gỡ vướng" với Bộ Xây dựng.
  • Đề xuất hướng dẫn biện pháp cưỡng chế với công trình vi phạm về phòng cháy, chữa cháy
    UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 275/BC-UBND ngày 8-10-2021 về kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.
  • Tuyên truyền, thực tập về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
    Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ cháy, nổ, tai nạn sự cố, đồng thời, bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an Thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:
  • Triển khai thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến về phòng cháy chữa cháy
    Từ ngày 24/9/2021 đến ngày 30/9/2021, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp Văn phòng Bộ Công an triển khai chạy thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (https://dichvucong.bocongan.gov.vn) đối với 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.
  • Bài 4: Yêu cầu chung về an toàn PCCC
    Tùy vào từng đối tượng cụ thể ở mỗi đơn vị địa phương, ngành, căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn,… đặc điểm tính chất, quy mô,… của cơ sở để đưa ra các yêu cầu về an toàn PCCC sao cho phù hợp.
  • Bài 3: Nghĩa vụ và trách nhiệm phòng cháy chữa cháy
    Ngày 29/06/2001, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật PCCC và có hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2001. Kế thừa Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC và để đáp ứng yêu cầu PCCC phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH đất nước; luật PCCC đã quy định việc PCCC là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.
  • Bài 2: Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về công tác PCCC
    Từ xa xưa, ông cha ta đã quan tâm và thực hiện các biện pháp PCCC. Từ thực tiễn của cuộc sống, ông cha ta đã từng tổng kết “Thủy, hỏa, đạo, tặc “hay” Giặc phá không bằng nhà cháy” để nói lên tác hại khôn lường của nạn cháy và nhằm nhắc nhau PCCC.
  • Huyện Sóc Sơn tổ chức lễ  phát động, bàn giao cho UBND cấp xã quản lý về phòng cháy, chữa cháy
    Ngày 26/3, huyện Sóc Sơn tổ chức bàn giao danh sách cơ sở thuộc danh mục do UBND cấp xã quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và tổ chức tập huấn, phổ biến văn bản mới về PCCC đến các đồng chí lãnh đạo UBND xã, trưởng công an các xã, thị trấn trên địa bàn.
  • Nâng cao, hiệu quả, chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy
    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
  • Hà Nội: Kiên quyết đình chỉ hoạt động cơ sở vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy
    UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 341/TB-UBND nêu kết luận của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch của UBND thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trên địa bàn.
  • Hà Nội: Xử phạt hơn 9,5 tỷ đồng vi phạm về phòng cháy, chữa cháy
    UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.
  • Báo Người Hà Nội: Phát động cuộc thi ảnh “Vì cuộc sống bình yên”
    Ngày 5/6/2019, báo Người Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội, Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội phối hợp tổ chức lễ phát động cuộc thi ảnh “Vì cuộc sống bình yên”. Cuộc thi là hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2019), kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (4/10/1961 - 4/10/2019).
  • Xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy tại chung cư: Chủ đầu tư vẫn chây ỳ!
    Gần 2 năm đã trôi qua, mới chỉ có 52/79 công trình chung cư vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Hà Nội hoàn thành việc khắc phục và được nghiệm thu. Vi phạm của 27 công trình còn lại chưa thể giải quyết dứt điểm, trong đó phần lớn do sự chây ỳ của chủ đầu tư.
  • Khắc phục vi phạm về phòng cháy, chữa cháy
    Theo kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND thành phố về “Quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn TP Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực” cho thấy, một số nơi còn lúng túng, chậm tiến độ. Vì thế, cần có giải pháp quyết liệt cho vấn đề này.
  • Hà Nội còn 1.147 cơ sở không bảo đảm về phòng cháy, chữa cháy
    Ngày 23-8, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã làm việc với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND thành phố về quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn TP Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.
  • 9 cơ sở, nhà cao tầng đã khắc phục tồn tại về phòng cháy, chữa cháy
    Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy (Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội) vừa cho biết, đã có 9 cơ sở, nhà cao tầng khắc phục tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, gồm: Tòa nhà Hà Nội Lake view Sport, tòa nhà 713 Lạc Long Quân, tòa nhà Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, tòa nhà Syrena (quận Tây Hồ); các chung cư CT4, CT5, CT6, CT15, CT16 Khu đô thị Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì).
  • Công khai danh sách cơ sở mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy
    Ngày 10-4-2018, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Công điện gửi thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc bộ; Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
  • Phát hiện thêm 4 chung cư vi phạm về phòng cháy, chữa cháy
    Ngày 15-1, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã phát hiện thêm 4 công trình chung cư cao tầng vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đã đưa vào hoạt động.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO