Về việc nhà hàng, công trình nổi hoạt động trái phép trên sông Hồng: Cần kiên quyết xử lý

Theo Hoàng Minh/HNM| 23/07/2019 07:31

Trước những vi phạm liên quan hoạt động của các nhà nổi, công trình nổi trên sông Hồng, đoạn qua địa phận quận Long Biên và Hoàn Kiếm, chính quyền các địa phương đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư công trình vi phạm dừng hoạt động, di dời nhà nổi, công trình nổi đang hoạt động ra khỏi hành lang bảo vệ công trình đê điều... nhưng đến nay vi phạm chưa được khắc phục. Thực tế này cho thấy, cần kiên quyết xử lý vi phạm bởi nhiều nguy cơ vẫn tiềm ẩn, nhất là khi mùa mưa bão đã cận kề.

Về việc nhà hàng, công trình nổi hoạt động trái phép trên sông Hồng: Cần kiên quyết xử lý
Nhà hàng nổi Phương Linh và Sông Hồng View, phường Ngọc Thụy vẫn đón khách đến ăn uống. Ảnh: Đỗ Hà

Vi phạm vẫn tồn tại

Ngày 9-7-2019, Báo Hànộimới có bài phản ánh:“Nhà hàng, công trình nổi hoạt động trái phép trên sông Hồng: Chậm được xử lý”, đã nêu nhiều nhà hàng, công trình nổi đoạn sông Hồng thuộc một số quận của Hà Nội có nhiều vi phạm như: Không có quyết định giao, cho thuê mặt nước; không giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; không giấy phép kinh doanh; không giấy phép neo đậu tàu thuyền...

Sai phạm đã rất rõ, song đến hết ngày 5-7, chỉ nhà nổi Cù lao sông Hồng, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) được tháo dỡ và di chuyển ra khỏi khu vực. Còn lại, 3 nhà hàng nổi thuộc phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) gồm Sông Hồng View, Phương Linh, Bếp Ngư Ông; một số vi phạm tại bến thủy nội địa, số 48 Chương Dương (K180+450 - K180+600), phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) do Công ty cổ phần Thăng Long GTC quản lý, sử dụng; công trình nhà nổi tại K180+300, phường Chương Dương do Công ty cổ phần Phụ tùng Hoàng Kim (Công ty Hoàng Kim) quản lý và sử dụng chưa được xử lý.

Sáng 22-7, khảo sát của phóng viên tại phường Ngọc Thụy cho thấy, việc xử lý 3 nhà hàng nổi không phép kể trên vẫn “án binh bất động”. Theo phản ánh của một số người dân tổ dân phố 2, phường Ngọc Thụy, đến nay nhà hàng Sông Hồng View và Phương Linh vẫn đón khách... Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy lại khẳng định, UBND phường đã gửi công văn đề nghị các đơn vị liên quan ngừng cung cấp điện, nước cho các nhà hàng và các nhà hàng đã dừng hoạt động(?).

Cùng ngày, quan sát tại bến thủy nội địa, số 48 Chương Dương, phường Chương Dương, nhà hàng nổi Kiều Gia và các hạng mục phụ trợ phục vụ kinh doanh ăn uống do Công ty cổ phần Thăng Long GTC liên danh, liên kết với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kiều Gia (Công ty Kiều Gia), Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Trường Thành (Công ty Trường Thành) vẫn đón khách, trong khi hầu hết các sai phạm tại đây chưa được khắc phục...

Không thể chần chừ!

Về việc nhà hàng, công trình nổi hoạt động trái phép trên sông Hồng: Cần kiên quyết xử lý

Nhà hàng Kiều Gia, phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) vẫn hoạt động. Ảnh: Đỗ Hà


Trước thực trạng vi phạm chậm được xử lý, ngày 10-7-2019, UBND phường Chương Dương tiếp tục tổ chức cuộc họp với các cơ quan chức năng làm rõ sai phạm. Tại buổi làm việc, đại diện Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cho biết, tại bến thủy nội địa, số 48 Chương Dương có 3 đơn vị đang hoạt động, nhưng chỉ có 1 đơn vị được cấp phép hoạt động bến thủy nội địa là Công ty cổ phần Thăng Long GTC. Công trình nổi của Công ty Hoàng Kim không có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, chỉ có giấy thỏa thuận vùng nước đường thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, nhưng đều đã hết hạn.

Cũng tại buổi kiểm tra, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xác định: Việc Công ty cổ phần Thăng Long GTC có hợp đồng cho thuê nhà nổi với Công ty Kiều Gia, Công ty Trường Thành để kinh doanh nhà hàng... là sai mục đích quy định trong giấy phép hoạt động bến thủy nội địa do Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cấp.

Ông Phạm Việt Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Chương Dương cho biết: “UBND phường đã đề nghị Công ty cổ phần Thăng Long GTC chấm dứt hợp đồng liên danh, liên kết với Công ty Kiều Gia, Công ty Trường Thành; di dời toàn bộ công trình, nhà nổi, phương tiện ra khỏi địa bàn trước ngày 27-7-2019. Đối với Công ty Hoàng Kim, UBND phường yêu cầu khẩn trương bổ sung các loại giấy tờ đã được cơ quan chức năng gia hạn trước ngày 31-7-2019. Sau thời hạn trên, nếu các đơn vị không thực hiện, UBND phường Chương Dương sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý theo quy định, đồng thời đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động đã cấp cho Công ty cổ phần Thăng Long GTC”.

Tại quận Long Biên, vi phạm diễn ra từ lâu nhưng đến ngày 19-7 vừa qua, UBND quận mới tổ chức họp về việc xử lý các nhà hàng nổi trên sông Hồng thuộc phường Ngọc Thụy. Theo đó, UBND quận giao các phòng chức năng tham mưu, sớm hoàn thiện hồ sơ để quận ban hành quyết định xử phạt hành chính, yêu cầu chủ đầu tư các nhà hàng khắc phục hậu quả; nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế. Ông Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy cho biết: “Hiện chủ đầu tư các nhà hàng đã cam kết tự tháo dỡ bục bệ, cầu dẫn lên xuống nhà hàng. UBND phường đang giao công an phường, lực lượng chức năng giám sát việc thực hiện cam kết trên”.

Trao đổi với phóng viên về thực trạng nêu trên, ông Hoàng Minh Toàn, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết: Để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam yêu cầu Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc có biện pháp xử lý với các nhà hàng, công trình nổi sử dụng phương tiện thủy nội địa không đăng ký, đăng kiểm, hết hạn đăng kiểm hoặc hoán cải mà không đăng ký, đăng kiểm lại, dẫn đến không bảo đảm các điều kiện hoạt động theo quy định. Đặc biệt, sẽ xử lý nghiêm các nhà hàng nổi vi phạm phạm vi, hành lang bảo vệ luồng và khu vực cấm neo đậu.  

Hy vọng với sự chỉ đạo quyết liệt kể trên, những nhà hàng, công trình nổi vi phạm sẽ sớm bị xử lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông khi mùa mưa bão cận kề.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Về việc nhà hàng, công trình nổi hoạt động trái phép trên sông Hồng: Cần kiên quyết xử lý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO