Vòi rồng cuộn thành cột nước cả trăm mét ở Quảng Trị

VnE| 21/05/2018 13:41

Lốc xoáy xuất hiện khoảng 5 phút ở lòng hồ thủy điện Rào Quán (Quảng Trị) khiến nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem.

Khoảng 13h30 ngày 20-5, tại lòng hồ thủy điện Rào Quán, thuộc xã Hướng Linh (Hướng Hóa, Quảng Trị), vòi rồng xuất hiện giữa sấm sét và kéo dài nhiều phút. Nó cuốn cột nước lớn hình vòng cung, cao cả trăm mét.

Ông Hồ Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Hướng Linh cho biết, đây là lần đầu tiên địa phương xuất hiện vòi rồng, khiến nhiều người tò mò xem.
Vòi rồng cuộn thành cột nước cả trăm mét ở Quảng Trị
Vòi rồng xuất hiện 5 phút trên lòng hồ thủy điện. Ảnh: Tuyết Trong Anh

Ông Lê Thanh Hải, Tổng Cục phó Tổng cục Khí tượng thủy văn từng nhận định, lốc xoáy hiếm khi xảy ra tại Việt Nam. Hiện tượng này xuất hiện nhiều hơn ở vùng biển phía Nam, một năm vài lần.

Vòi rồng hay lốc xoáy thường phát triển từ một cơn dông mạnh, có hình dạng là ống hút, hình phễu hoặc hình xoáy. Chúng được sinh ra khi có luồng khí nóng đi lên gặp luồng khí lạnh đi xuống. Những ống hút khổng lồ này có thể cuốn sạch mọi thứ trên đường đi mà chúng gặp.  
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Trưng bày 65 bộ ảnh về thành phố Hải Phòng tại Hà Nội
    Sáng 26/4, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), UBND TP. Hải Phòng phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “Hải Phòng – Pháp Heritage” với chủ đề "Di sản kiến trúc hôm nay, sự thịnh vượng cho ngày mai".
  • Hà Nội - nơi hội tụ của nghệ sĩ múa rối thế giới tại Liên hoan Múa rối quốc tế 2024
    Hà Nội sẽ là nơi diễn ra “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” với sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một sự kiện văn hóa nhằm thu hút sự quan tâm của công chúng đối với nghệ thuật múa rối, tạo sức sống mới và động lực để xây dựng và phát triển nền công nghiệp văn hóa Việt Nam.
  • Phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển"
    Sáng 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển"; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).
  • Ra mắt truyện ký về cuộc đời Tổng Bí thư Trần Phú
    Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc truyện ký đặc sắc Trần Phú của nhà văn Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).
  • Trò chuyện trực tuyến “Cộng đồng kể chuyện di sản”
    Chiều ngày 25/4, Trung tâm Nghiên cứu & Phát huy giá trị Di sản văn hóa (CCH) phối hợp với Hội đồng Anh Việt Nam đã tổ chức chương trình trò chuyện trực tuyến trao đổi về chủ đề “Cộng đồng kể chuyện di sản” nhằm cung cấp thông tin cơ bản về một số vấn đề liên quan đến kể chuyện di sản, từ đó khuyến khích cộng đồng tự khám phá và kể lại những câu chuyện về di sản của mình.
  • Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Nhiều hoạt động đặc sắc dịp 30/4 - 1/5
    Từ ngày 30/4 - 1/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa nhân dịp nghỉ lễ chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và ngày Quốc tế Lao động 1/5.
  • Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Ngành Du lịch Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thu hút du khách
    Nhiều hoạt động nhằm thu hút du khách đến với Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 (Ngày Giải phóng miền Nam) và Quốc tế Lao động 1/5, được ngành du lịch Thủ đô triển khai thời gian gần đây và đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày (27/4 đến hết ngày 1/5).
  • Thị xã Sơn Tây nâng cấp Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh cúp Phùng Hưng
    Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội) Lê Đại Thăng, cho biết, Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh cúp Phùng Hưng lần thứ III tại Thị xã Sơn Tây có nhiều điểm mới, khơi dậy và giữ gìn, phát triển môn vật dân tộc cũng như góp phần phát triển du lịch xứ Đoài miền đất đá ong.
  • Truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đã kết tinh thành nét đẹp văn hóa của Tây Hồ
    Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng nay (25/4), Đoàn công tác do đồng chí Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng làm Trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Đức Huy - chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Cùng đi có lãnh đạo các Phòng, Ban, phường Phú Thượng.
  • Di tích lịch sử Quốc gia đèo Lũng Lô được đưa vào hoạt động
    Đây là công trình văn hóa - lịch sử quan trọng của tuổi trẻ Yên Bái nhằm tri ân công lao, đóng góp to lớn của quân và dân ta trong việc thông suốt tuyến đường huyết mạch nối chiến khu Việt Bắc và các tỉnh Tây Bắc, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ...
Vòi rồng cuộn thành cột nước cả trăm mét ở Quảng Trị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO