Xây dựng nông thôn mới

Huyện Phú Xuyên: Nỗ lực chuyển mình, xây dựng nông thôn mới nâng cao
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Xuyên hân hoan đón chào mùa Xuân mới trong niềm phấn khởi. Những thành tựu lớn đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong năm 2023 đã tạo tiền đề và động lực quan trọng để Phú Xuyên vững tin bước vào năm mới 2024 với nhiều thành tựu mới.
  • Huyện Lương Sơn (Hoà Bình): Hiệu quả cao từ chương trình OCOP
    Tính đến tháng 9 năm 2023, huyện Lương Sơn (tỉnh Hoà Bình) đã có 13 sản phẩm OCOP, bên cạnh đó toàn huyện có 07 Hợp tác xã và 03 tổ nhóm sản xuất rau Hữu cơ và VietGAP với tổng diện tích sản xuất là 20ha; tổng sản lượng bình quân hàng tháng là 30-37tấn/tháng. Kết quả trên là minh chứng rõ nét cho hiệu quả từ chương trình OCOP mang lại trên địa bàn huyện Lương Sơn.
  • An Khánh (Hoài Đức): Tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với tiêu chí xã thành phường
    Với quan điểm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới hoàn thành các tiêu chí đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt. An Khánh đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển kinh tế nông thôn gắn với đầu tư xây dựng xã thành phường khi Hoài Đức lên quận.
  • Huyện Hoài Đức: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn liền với hoàn thành các tiêu chí lên quận
    Sau khi đạt được những kết quả về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ((NTM), nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2016-2020,  huyện Hoài Đức tiếp tục “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng  NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025” theo Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội, đồng thời phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã thành phường  theo Đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận.
  • Phúc Thọ: Xây dựng nông thôn mới nâng cao kết hợp phát triển kinh tế địa phương
    Sau khi hoàn thành xây dựng huyện Nông thôn mới (NTM) Phúc Thọ tiếp tục đặt mục tiêu đến năm 2025 xây dựng thành công huyện NTM nâng cao, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế, môi trường xanh, nông nghiệp sạch, văn hóa đẹp, thực sự là miền quê đáng sống. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Phúc Thọ đã triển khai nhiều giải pháp, đồng thời khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của người dân nơi đây.
  • Những bước đột phá của chính quyền, nhân dân huyện Ba Vì trong phong trào xây dựng nông thôn mới
    Sau hơn 12 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Ba Vì đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, kiên trì bám sát mục tiêu. Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả đã tạo được sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phong trào xây dựng nông thôn mới diễn ra sôi nổi, diện mạo của Ba Vì có sự thay đổi rõ rệt.
  • Xã Đại Thắng vững bước xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
    Ngày 18/4/2023 xã Đại Thắng vinh dự được UBND Thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022. Kết quả này là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Thắng trong công cuộc xây dựng NTM.
  • Xã Tân Lập: Xây dựng nông thôn mới thực chất, hiệu quả và bền vững
    Năm 2019 xã Tân Lập (huyện Đan Phượng, Hà Nội) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Từ những kết quả đã đạt được, xã tiếp tục xây dựng NTM kiểu mẫu đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững với mục tiêu “Xây dựng NTM ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
  • Hội Nông dân huyện Sóc Sơn: Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới
    Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Sóc Sơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, các phong trào thi đua của Hội tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội.
  • Huyện Đông Sơn – Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thanh Hóa
    Đông Sơn là huyện đồng bằng giáp ranh thành phố Thanh Hóa về phía tây, được biết đến là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống cách mạng, người dân Đông Sơn có phẩm chất cần cù, sáng tạo trong lao động; anh dũng, kiên cường trong đấu tranh dựng nước và giữ nước. Chính sức mạnh nội tại ấy đã thúc đẩy Đông Sơn trong quá trình xây dựng Nông thôn mới và trở thành 1 trong 3 huyện của tỉnh Thanh Hóa "cán đích" sớm nhất và tiệm cận với công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
  • Tổ chức phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”
    UBND thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” thành phố Hà Nội, đến năm 2025.
  • Trao giải báo chí “Bác Hồ với Vĩnh Phúc”
    Sáng 2/3, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ trao giải cuộc thi báo chí với chủ đề “Bác Hồ với Vĩnh Phúc” và phát động cuộc thi báo chí “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”.
  • Huyện Sóc Sơn: Phát triển kinh tế nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới trên tiêu chí xanh, sạch, bền vững
    Xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội phục vụ mục tiêu hiện thực hóa Nghị quyết số 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; huyện Sóc Sơn đã có những hướng đi hiệu quả dựa trên những thế mạnh của địa phương.
  • Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố phát động thi đua năm 2023
    Chiều 27/12, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị "Tổng kết công tác hội năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023". Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị.
  • Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư năm 2022
    Sau hai năm bị gián đoạn bởi đại dịch covid-19, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 dự kiến được tổ chức trở lại ở cộng đồng dân cư trong yêu cầu bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực bằng các hình thức phù hợp tùy theo từng địa phương.
  • Xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa: Chuyển mình từ xây dựng  nông thôn mới nâng cao
    Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo vùng quê xã Hoa Sơn (Ứng Hòa, Hà Nội) đã có nhiều đổi thay. Cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.
  • Vượt khó xây dựng nông thôn mới
    Là một trong những huyện có xuất phát điểm thấp khi xây dựng nông thôn mới, song những năm qua, huyện Phú Xuyên đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành nhiều tiêu chí khó đối với địa phương như: Cơ sở hạ tầng giao thông, cảnh quan môi trường làng nghề, nâng cao thu nhập cho người dân... Phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh về những kết quả này.
  • Những người tiên phong xây dựng nông thôn mới
    Là “lá cờ đầu” của thành phố trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Đan Phượng đã có rất nhiều mô hình hay. Trong đó, nổi bật là đóng góp tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm của những bí thư chi bộ thôn, cụm dân cư... Những người vinh dự được “Dân tin, Đảng cử” đang từng ngày phát huy vai trò, trách nhiệm cùng chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.
  • Nhân rộng các mô hình phát huy bản sắc văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới
    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2754/QĐ-BVHTTDL về kế hoạch tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới.
  • Huyện Sóc Sơn: Diện mạo đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới
    Ngày 06/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 546/QĐ-TTg công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đây là kết quả của những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sóc Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tiềm năng, thế mạnh tạo sự thay đổi toàn diện cho địa phương. Đây cũng là tiền đề vững chắc để huyện có những bước đi vững chắc trong giai đoạn mới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO