Xét xử ''đại án'' tại Dong A bank: Bác kháng cáo kêu oan của Phan Văn Anh Vũ

Trần Xuân Tình (TTXVN)| 09/06/2019 21:41

Vừa qua, phiên tòa phúc thẩm vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (Dong A bank) đã kết thúc sau nhiều ngày xét xử.

Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên bác đơn kháng cáo của 14/18 bị cáo có đơn kháng cáo, đồng thời bác kháng cáo của nguyên đơn dân sự là Dong A bank.
Xét xử ''đại án'' tại Dong A bank: Bác kháng cáo kêu oan của Phan Văn Anh Vũ
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại phiên tòa ngày 27-5-2019. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Đáng chú ý, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79), giữ nguyên bản án 17 năm tù của Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh dành cho bị cáo này về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", chuyển án tù 8 năm của Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng, tổng hợp chung bị cáo Phan Văn Anh Vũ chấp hành án phạt 25 năm tù.

Tòa cũng tuyên bác đơn kháng cáo xin chịu thay trách nhiệm dân sự cho các thuộc cấp của bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Dong A bank), giữ nguyên án sơ thẩm chung thân đối với bị cáo này về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; đồng thời giữ nguyên án sơ thẩm 30 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc Dong A bank).
Xét xử ''đại án'' tại Dong A bank: Bác kháng cáo kêu oan của Phan Văn Anh Vũ
Bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (ngoài cùng bên trái) là người đầu tiên trả lời xét hỏi tại phiên tòa ngày 28-11-2018. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

4 bị cáo khác là nhân viên Dong A bank gồm: Nguyễn Thị Ái Lan được giảm từ 9 năm tù xuống 7 năm tù giam; Vũ Thị Thanh Hoa giảm từ 2 năm tù xuống 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Trang Tài Tâm giảm từ 2 năm tù xuống 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Hồ Bảo Quốc giảm từ 2 năm 6 tháng tù giam thành 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại có kháng cáo giữ nguyên mức án như cấp sơ thẩm đã tuyên.

Các nội dung khác của bản án sơ thẩm, trong đó có phần trách nhiệm dân sự, do không có kháng cáo nên giữ nguyên. Cụ thể, bị cáo Trần Phương Bình phải bồi thường cho Dong A bank số tiền tương đương 27.016 lượng vàng và hơn 1.900 tỷ đồng; buộc Bình liên đới với Phan Văn Anh Vũ bồi thường cho Dong A bank hơn 52 tỷ đồng tiền lãi.

Ngoài ra, bị cáo Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến và một số bị cáo khác có nghĩa vụ bồi hoàn số tiền và vàng liên quan đến các hành vi phạm tội trong vụ án như bản án sơ thẩm đã tuyên. Ngoài ra, một số nội dung kiến nghị của Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh trong bản án sơ thẩm sẽ được Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh nghiên cứu, tiếp tục làm rõ.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Xét xử ''đại án'' tại Dong A bank: Bác kháng cáo kêu oan của Phan Văn Anh Vũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO