xịn

Cả làng háo hức xin lửa "lấy đỏ" đầu năm
Đã thành thông lệ, cứ đễn tối 11 tháng Giêng Âm lịch hàng năm người dân làng An Định, Hà Nội lại tham dự lễ hội "lấy đỏ" bằng cách xin lửa ở đình về nhà để lấy may trong năm mới, đặc biệt không xảy ra tình trạng tranh giành, cướp lộc như nhiều lễ hội.
  • Những con chữ mang nắng ấm theo về
    Tính từ tác phẩm đầu tay là tập truyện ngắn “Con trai con gái” (Nxb Kim Đồng, 2007), đến nay Hồ Huy Sơn có hơn 10 tác phẩm đã xuất bản ở các thể loại truyện ngắn, thơ và tản văn. Cuốn sách mới nhất của anh là tập tản văn “Xin chào ngày nắng đẹp” (Nxb Trẻ, 2023), như nét mực điểm tô thêm một Hồ Huy Sơn giản dị mà ấm áp, đầy yêu thương và trắc ẩn giữa đời…
  • Đề xuất bãi bỏ giấy xin chuyển viện tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
    Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, cử tri có ý kiến rất nhiều về việc đi khám bệnh, bệnh nhân phải đi xin giấy chuyển viện. Ông cho rằng việc này rất phiền toái, rất mất thời gian và rất mệt mỏi.
  • 10 điểm tiêm vắc xin Covid-19 ở Hà Nội
    Liên quan tới công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 , trong ngày 13/4 đã tiêm 348 mũi, nâng tổng số mũi đã tiêm được lên 21.584.045 mũi.
  • 10 quán phở gà ngon ở Hà Nội: Dân sành ăn ai cũng biết
    Hà Nội sở hữu một nền ẩm thực vô cùng phong phú với nhiều món ăn ngon, đa dạng và hương vị quyến rũ. Nếu mọi người thường biết đến nơi đây với món phở bò nổi tiếng khắp thế giới thì món phở gà sẽ mang đến cho người dùng cảm nhận vô cùng thú vị.
  • Ga Hà Nội - địa điểm check in "hễ đứng vào là có ảnh xịn"
    Ga Hà Nội là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn khi ghé thăm Thủ đô. Bước vào nhà ga, bạn sẽ cảm nhận được một không khí nhộn nhịp, hối hả của dòng người qua lại liên tục. Xen giữa tiếng cười nói râm ran là những hồi còi tàu rền rĩ, vang vọng khắp một khoảng sân ga.
  • Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam xin không tham dự SEA Games 32
    Tay vợt số một Việt Nam Lý Hoàng Nam xin không tham dự SEA Games 32 để tập trung cho kế hoạch dự vòng loại Grand Slam trong năm 2023.
  • Hội Lim nghiêm cấm hát quan họ ngửa nón xin tiền, không hát văn nhảy đồng
    Đó là các nội dung được ban tổ chức Lễ hội vùng Lim xuân Quý Mão 2023, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) nghiêm cấm tại hội Lim diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng Giêng, tức mùng 2 và mùng 3/2 dương lịch.
  • Xuân Bắc xin lỗi khán giả vì bài đăng "Cái tát của mẹ"
    Bài đăng "Cái tát của mẹ" trên trang cá nhân của NSƯT Xuân Bắc gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Từ câu chuyện về chiếc bánh chưng ngày Tết, lời chê của đứa con và cái tát của mẹ, nhiều dân mạng cho rằng Xuân Bắc đang kể chuyện ngụ ngôn để bóng gió mắng khán giả chê Táo quân 2023.
  • Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón gần 15 vạn lượt khách trong 5 ngày nghỉ Tết
    Thông tin từ Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, trong 5 ngày Tết Nguyên đán (từ mùng 1 đến mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão), Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón gần 15 vạn lượt khách du xuân, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nhất là phong tục xin chữ, cầu may đầu năm.
  • Người dân nô nức tham gia Hội xuân Văn Miếu
    Sáng mùng 2 Tết Quý Mão 2023, hàng nghìn người dân đã tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để thắp hương tưởng nhớ các bậc tiên thánh, tiên hiền đã làm rạng danh quê hương, đất nước và tôn vinh truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của người Việt Nam. Đặc biệt, rất đông học sinh, sinh viên với tâm niệm đầu xuân năm mới đến cầu mong được học hành tiến bộ, đỗ đạt thành tài. Không khí lễ hội xuân tưng bừng cả bên ngoài và trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
  • Hội chữ xuân Văn Miếu - Quốc Tử Giám khai mạc ngày 15/1
    Thông tin từ Trung tâm Hoạt đồng văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội chữ xuân Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ trở lại vào ngày 15/1/2023 (tức 24 tháng Chạp) sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng của đại dịch.
  • Đan Trường lên tiếng xin lỗi dư luận
    Động thái xin lỗi từ phía Đan Trường và công ty quản lý được đánh giá là xoa dịu dư luận khi bị “tố” hát hai ca khúc “Ai chung tình được mãi” và “Từng yêu” nhưng không xin phép.
  • Chương trình "Quà tặng cuộc sống" xin lỗi khán giả
    Biên tập nội dung sơ sài, thiếu phù hợp, chương trình "Quà tặng cuộc sống" số phát sóng ngày 10/4 đã gây hiệu ứng không tốt và nhận đánh giá tiêu cực từ phía khán giả.
  • Dự kiến cấp ''Hộ chiếu vắc xin'' cho người dân từ ngày 15-4
    Sáng 4-4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp “Hộ chiếu vắc xin” và quán triệt việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng Covid-19 tại 64 điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố và điểm cầu tại Bộ Y tế.
  • Ban Khánh tiết đình Chèm nhận trách nhiệm, xin rút kinh nghiệm vì tự ý chặt hạ cây đa
    Mấy ngày qua, trên mạng xã hội người dân bức xức về việc chặt hạ cây đa tại di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm (quận Băc Từ Liêm, Hà Nội). Chiều ngày 25/3, thanh tra Sở VH&TT Hà Nội phối hợp với phòng VH&TT quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra xác minh, nhận định Ban Khánh tiết đình đã tự ý chặt hạ cây đa.
  • Bộ Y tế phê duyệt tiêm vắc xin Pfizer liều 0,2 ml cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
    Ngày 1-3, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 457/QĐ-BYT về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 2908/QĐ-BYT ngày 12-6-2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo quyết định này, Bộ Y tế phê duyệt tiêm vắc xin Pfizer liều 0,2 ml cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
  • Trưởng thôn ''nhốt'' 4 người trong nhà cả tuần: Lãnh đạo xã xin lỗi người dân
    Ngày 18/1, ông Phạm Thành Khoa - Chủ tịch UBND xã Nam Cao (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã công khai xin lỗi gia đình bà S. và nhân dân thôn 10 qua hệ thống đài phát thanh của xã, liên quan đến vụ việc trưởng thôn “nhốt” một gia đình 4 người trong suốt 7 ngày.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO