xóa bỏ

Hà Nội tăng cường xoá bỏ các điểm kinh doanh trái cây không an toàn
UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 14-KH/UBND về triển khai Đề án tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn TP.Hà Nội trong năm 2023.
  • Dần xóa bỏ thói quen “dâng sao giải hạn”, đốt vàng mã tại các đình, chùa
    Dần loại bỏ thói quen cũ, thay vì cúng dâng sao giải hạn đầu năm, đốt hình nhân thế mạng để giải trừ sao xấu, năm nay nhiều chùa ở Hà Nội đã thay đổi bằng hình thức cầu an.
  • Xóa bỏ bếp than tổ ong tại Hà Nội: Cần hành động quyết liệt hơn
    Là đô thị lớn có tốc độ đô thị hóa nhanh nên chất lượng không khí ở Hà Nội nhiều ngày ở mức xấu và một trong những nguồn phát thải ô nhiễm nguy hại là việc sử dụng bếp than tổ ong. Trước thực tế đó, ngày 30-10-2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND với mục tiêu đặt ra là đến ngày 31-12-2020, các địa phương phải xóa bỏ hoàn toàn việc sử dụng bếp than tổ ong.
  • Kiên quyết xóa bỏ lò gạch thủ công, lạc hậu
    Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu.
  • Kiên quyết xóa bỏ tình trạng chạy chức, chạy quyền
    Ngày 29/6, tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
  • Hà Nội đặt mục tiêu xóa bỏ đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030
    Bà Lã Thị Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, đại dịch HIV/AIDS tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn diễn biến phức tạp, tập trung ở đối tượng có nguy cơ cao như: Tiêm chích ma túy, mại dâm, quan hệ tình dục đồng giới…
  • Chính phủ yêu cầu các bộ xóa bỏ ít nhất 1/3 điều kiện kinh doanh
    Tại Nghị quyết số 98/ NQ-CP vừa được ban hành ngày 3-10 xác định việc “bãi bỏ các rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng” là một trong 5 nhiệm vụ chủ yếu để phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.
  • Xóa bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh?
    Trong những ngày qua, câu chuyện lạm thu trong trường học đã trở thành đỉnh điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua các đợt thanh tra, Bộ GD-ĐT cũng đã khẳng định có xảy ra tình trạng lạm thu trong các trường học.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO