Xu hướng sử dụng cửa nhôm kính cho ngôi nhà hiện đại

Thiên Chánh| 12/10/2017 21:56

Trong những năm gần đây, cửa nhôm kính cao cấp đã trở thành một xu thế tin dùng trong thiết kế, xây dựng của các kiến trúc sư, nhà thầu và các chủ đầu tư. Cùng với đó là sự phát triển không ngừng của công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, chi phí dành cho cửa nhôm kính cao cấp đã không còn là điều đáng lo ngại nhất của các chủ đầu tư. Chính vì thế, năm 2018 sẽ tiếp tục là năm sôi động của thị trường ngành cửa tại Việt Nam.

Xu hướng sử dụng cửa nhôm kính cho ngôi nhà hiện đại
Cửa nhôm được ưa chuộng bởi sự chắc chắn, độ bền cao

Trước đây, cửa nhôm kính thường được sử dụng nhiều trong các công trình hiện đại như: Trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng hay chung cư cao cấp. Nhưng trong những năm gần đây, nó cũng được sử dụng rộng rãi cho các công trình nhà ở.

Trao đổi với phóng viên báo Người Hà Nội, ông Trần Thanh Chiến – Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Công nghệ nhôm SAVIO Việt Nam cho biết: “Trải qua nhiều giai đoạn phát triển của ngành cửa thì cửa nhôm kính cao cấp hiện nay có nhiều tiện ích, độ bền và hiệu quả kinh tế, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, cửa nhôm kính cao cấp khắc phục được nhiều nhược điểm mà các loại vật liệu khác gặp phải. Trong quá trình tư vấn và phục vụ khách hàng, SAVIO cũng đã lắp đặt thay thế các loại cửa bị hư hỏng, xuống cấp cả về kỹ thuật và thẩm mỹ cho khách hàng”.

Theo nhận định của nhiều kiến trúc sư và các kỹ sư lâu năm hoạt động trong ngành xây dựng, cửa nhôm kính được tin dùng vì tính thẩm mỹ, các đặc tính kỹ thuật, hiệu quả kinh tế và sự mới mẻ. Về thẩm mỹ, cửa nhôm nhẹ, thiết kế mảnh mai mang đến sự sang trọng, cùng với công nghệ phun sơn tĩnh điện mang đến trải nghiệm màu sắc phong phú hơn, dễ dàng đáp ứng cho các nhu cầu thiết kế khác nhau của công trình. Mặt khác, với đặc điểm của cửa nhôm kính là các tấm kính lớn, trong suốt giúp cho ngôi nhà tầm nhìn mở, lấy ánh sáng tự nhiên, mang đến một không gian xanh thực sự cho ngôi nhà. Cùng với sự kết hợp với màn rèm tạo nền sự linh động, uyển chuyển cho ngồi nhà thân yêu.

Nếu các loại cửa thông thường trước đây thường gặp các vấn đề như kết cấu yếu, không kín mít, bị rò rỉ nước mưa, không có khả năng cách âm cách nhiệt… thì cửa nhôm cao cấp với tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, sử dụng các vật tư phụ cao cấp, kết hợp với các loại phụ kiện đồng bộ đã khắc phục các nhược điểm đó. Bên cạnh đó, trong điều kiện khí hậu nhiệt độ gió mùa như Việt Nam thì cửa nhôm có ưu thế về khả năng chịu nhiệt, chống thấm nước và độ bền cao.

Đối với những nhà thiết kế, sự sáng tạo luôn là yếu tố đòi hỏi hoạt động thường xuyên. Với những tiện ích của cửa nhôm kính sẽ đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe mang đến những công trình hoàn hảo nhất.
Xu hướng sử dụng cửa nhôm kính cho ngôi nhà hiện đại
Khả năng lấy sáng và tầm nhìn rộng khi sử dụng cửa nhôm kính


Hiện nay trên thị trường có nhiều hệ nhôm khác nhau, mỗi dòng sản phẩm mang trong những những đặc tính riêng biệt khác nhau đáp ứng đa dạng cho nhu cầu khách hàng. Riêng đối với SAVIO là đơn vị được tạo ra từ những người hoạt động nhiều năm trong nghề đã nghiên cứu và phát triển hai hệ nhôm mới mang thương hiệu của mình đó là hệ nhôm cầu cách nhiệt SAVIO và hệ nhôm SAVIO. Đây là hai hệ nhôm mang ngôn ngữ thiết kế hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu được thiết kế bởi các kỹ sư chuyên môn cao và được cố vấn bởi các kỹ sư người Đức.

Cửa nhôm SAVIO sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm mới về màu sắc, thiết kế và xử lý bề mặt chống bám bẩn, đảm bảo cho bộ cửa luôn tươi mới. Ông Trần Thanh Chiến cho chúng tôi biết: “Với sự ra đời của cửa nhôm SAVIO, chúng tôi muốn cung cấp đến các đại lý gia công và các khách hàng sử dụng trực tiếp về sản phẩm mang tính ứng dụng cao, phù hợp với văn hóa, thói quen tiêu dùng và khả năng thích ứng với điều kiện ở bất kỳ vùng miền nước ta. Đón đầu xu hướng về ứng dụng tính năng công nghệ Nano, chúng tôi áp dụng lên bề mặt nhôm tạo nên vẻ đẹp cho bộ cửa, không chỉ đẹp, độ bên cao mà nó còn tiện ích, dễ dàng vệ sinh”.

Xu hướng sử dụng cửa nhôm kính cho ngôi nhà hiện đại
Biệt thự tại Long An sử dụng cửa nhôm SAVIO

Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề cũng như sự đầu tư bài bản từ cơ sở vật chất, nhà máy sản xuất và đội ngũ nhân sự chất lương cao, công ty SAVIO đang hướng tới sự phát triển các đại lý tại thị trường khu vực miền Nam cũng như đáp ứng nhiều công trình về cửa, vách mặt dựng cho các tòa nhà cao tầng, khách sạn, chung cư và nhà ở,...

Bên cạnh các dòng nhôm cao cấp đang rất quen thuộc trên thị trường, năm 2018 sẽ chứng kiến sự tăng tốc của ngành công nghệ vật liệu xây dựng, trong đó ngành cửa sẽ có nhiều sự tiến bộ hơn. Giống như chiến lược phát triển của công ty SAVIO, khách hàng sẽ là người được hưởng lợi nhiều hơn khi có nhiều sự lựa chọn hơn, có những trải nghiệm sản phẩm cao cấp và phù hợp hơn.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Xu hướng sử dụng cửa nhôm kính cho ngôi nhà hiện đại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO