Xuân về trên đất Lâm Hà

Mạnh Hiền- Hồng Thơm| 04/02/2019 07:57

Những ngày cuối năm, tiết trời se lạnh trải dài trên những đồi cà phê đang kỳ nở hoa trắng muốt, khiến cho đất trời tràn ngập mùi hương tinh khiết, say đắm lòng người. Đó là dấu hiệu đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên nói chung và huyện Lâm Hà nói riêng khi vào xuân. Xuân Kỷ Hợi đang về trên khắp các nẻo đường của vùng quê Lâm Hà. Nhà nhà, người người đang hân hoan đón chào một mùa xuân mới, một năm mới đầy niềm tin và hy vọng. Với 31 dân tộc anh em đang sinh sống tại huyện Lâm Hà, mùa xuân này càng vui hơn,

Xuân về trên đất Lâm Hà
Lãnh đạo Thành phố Hà Nội dự kỷ niệm 40 năm xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng
 Từ một vùng kinh tế mới của Hà Nội tại tỉnh Lâm Đồng, sau 31 năm thành lập và phát triển (1987 - 2018), đến nay, huyện Lâm Hà đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực: Tổng  giá trị sản xuất năm 2018 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 10.529 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,4%; Cơ cấu kinh tế tiếp tục dịch chuyển theo hướng tích cực và có chiều sâu; Hình thành được 3 vùng kinh tế trọng điểm là Nam Ban, Đinh Văn và Tân Hà; Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực, xây dựng được vùng chuyên canh nông nghiệp với 40.482 ha cà phê, 2.100 ha dâu, 272 ha chè, 240 ha rau hoa công nghệ cao. Trong đó, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chất lượng cao đạt khoảng 11.200 ha, chiếm 23,5% diện tích đất canh tác toàn huyện. Tập trung chủ yếu ở các xã, thị trấn Phúc Thọ, Nam Ban, Nam Hà, Mê Linh, Gia Lâm. Vài năm trở lại đây, các mô hình rau, hoa công nghệ cao đã và đang phát huy hiệu quả, cho thu nhập cao gấp 4-5 lần so với các loại cây trồng khác, doanh thu đạt từ 500 - 800 triệu đồng/ha. Hiện tại, Lâm Hà đang có 9.700 ha cà phê canh tác theo tiêu chuẩn 4C, UTZ, 78 ha cà phê sử dụng công nghệ tưới phun, tưới nhỏ giọt; 2.500 ha dâu giống mới được áp dụng tưới tiết kiệm và nuôi tằm theo công nghệ mới. Nhiều mô hình cây ăn trái bảo đảm an toàn sản phẩm được nhân rộng, với tổng diện tích lên đến gần 1.000 ha. Toàn huyện có 140 trang trại chăn nuôi, trong đó phát triển mạnh đàn bò sữa, nhất là bò thịt lai cao sản gần 6.000 con.
Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện được quan tâm đầu tư phát triển.  Thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, chính sách phát triển kinh tế -  xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như chương trình 135, 30a, 134, 167... đã từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, kéo gần khoảng cách về kinh tế - xã hội giữa vùng người kinh và vùng đồng bào dân tộc. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 8,15%.
Các lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận: Toàn huyện có 40/82 trường công lập đạt chuẩn quốc gia; 16/16 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 12/14 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới;  và thị trấn Đinh Văn đạt chuẩn văn minh đô thị; quốc phòng an ninh được giữ vững và ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân của ngày càng nâng cao, GRDP bình quân đầu người đạt 59,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,11%. Hạ tầng thiết chế văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao từ huyện đến cơ sở được quan tâm đầu tư. Bảo tồn, giữ gìn và phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc của 30 dân tộc anh em. Cùng với sự giao thoa giữa văn hóa người Hà Nội (chiếm trên  60% dân số) với văn hóa của người dân tộc gốc Tây Nguyên bản địa và văn hóa các vùng miền khác, đã tạo nên một nền văn hóa đặc sắc cho huyện Lâm Hà. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên khối đại đoàn kết vững chắc.
Cùng với các thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở không ngừng được củng cố và phát triển.  Năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền, phẩm chất đạo đức, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ không ngừng nâng lên; công tác cải cách hành chính được triển khai và có nhiều tiến bộ, mang lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, sát dân, sát cơ sở hơn, đóng góp tích cực trong việc xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Nói về nguyên nhân đạt được những thành tựu kể trên, ông Nguyễn Đức Tài, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà khẳng định:  Kết quả đó là nhờ có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự giúp đỡ của các sở, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh Lâm Đồng; cùng với sự giúp đỡ, động viên có hiệu quả về tinh thần, vật chất của Thành phố Hà Nội, các quận huyện của Thành phố Hà Nội và trên hết là sự cố gắng, nỗ lực vươn lên của cán bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Trong suốt quá trình lãnh đạo, điều hành, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã nhận định, đánh giá sát, đúng tình hình; luôn đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, năng động sáng tạo; không  ngừng củng cố mối đoàn kết nội bộ, biết tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”.
Mục tiêu trong năm 2019 của huyện là tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế đạt 8,5%; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,5% và đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2020. Phấn đấu đưa huyện Lâm Hà phát triển toàn diện, bền vững.
Xuân về trên đất Lâm Hà
Vùng chuyên canh cà phê theo hướng UTZ của Lâm Hà

Năm 2019, với việc xác định chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương, phát huy trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp”, cho thấy, Lâm Hà rất chú trọng đến việc thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp để làm đòn bẩy thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tính đến thời điểm hiện tại, Lâm Hà có 53 dự án đầu tư ngoài ngân sách, trong đó có 49 dự án đầu tư trong  nước và 4 dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, với tổng mức đầu tư là 2.760,21 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất là 1.280,3 ha.  Kế hoạch năm 2019, dự kiến đến năm 2020, Lâm Hà tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư thêm 29 dự án, trong đó có 7 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 10 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, 1 dự án về môi trường; 2 dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.  Trong năm 2019, huyện Lâm Hà ưu tiên thu hút đầu tư thực hiện các dự án trên các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại các xã, thị trấn Đinh Văn, Nam Ban, Mê Linh, Tân Văn, Gia Lâm; Dự án nhà máy sản xuất, chế biến rau, củ, quả cấp đông; Dự án xây dựng các lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Tân Hà, thị trấn Nam Ban và Dự án nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các xã, thị trấn.

Năm cũ khép lại với nhiều thắng lợi.  Lâm Hà đang bước vào năm mới Kỷ Hợi với tâm thế vững vàng và niềm tin, hy vọng về một năm đột phá trên mọi lĩnh vực. Đời sống của các dân tộc anh em Lâm Hà được ấm no, hạnh phúc. Đó như bản tình ca mùa xuân mà những người con của Hà Nội trên đất Lâm Đồng gửi về quê hương của mình. 
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Xuân về trên đất Lâm Hà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO