y khoa

Vinmec - VinUni - GE HealthCare hợp tác đào tạo thực hành y khoa chuẩn quốc tế
Hệ thống Y tế Vinmec, Trường Đại học VinUni và Công ty GE HealthCare vừa ký kết thỏa thuận hợp tác ba bên nhằm đào tạo - thực hành y khoa – nghiên cứu dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và siêu âm; triển khai công nghệ, ứng dụng lâm sàng mới và nghiên cứu khoa học. Sự kết hợp 3 bên giữa Bệnh viện - Trường Đại học - Công ty thiết bị cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe cũng là mô hình tối ưu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo y khoa tại Việt Nam.
  • Men của mùa xuân đã rót về
    Nhà thơ Vũ Quần Phương sinh năm 1940 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Y khoa năm 1965 và chuyển sang viết văn chuyên nghiệp từ năm 1972. Đến nay ông đã xuất bản 13 tập thơ, 5 tập phê bình văn học và 1 tập văn xuôi. Ở tuổi 85 ông vẫn bền bỉ và giàu sức chiêm nghiệm trên cánh đồng thơ, cánh đồng chữ nghĩa. Mùa thu năm 2023 ông ra mắt bạn đọc tập thơ “Ngỗng trời kêu xa xứ” (NXB Hội Nhà văn).
  • PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Công nghệ AI giúp y khoa chẩn đoán hình ảnh sớm
    PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc Gia - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết việc đưa AI trong hệ thống chẩn đoán hình ảnh giúp các bác sĩ tầm soát phát hiện các bệnh ung thư phổ biến ở giai đoạn sớm ở Việt Nam.
  • Giải thưởng Thành tựu y khoa Việt Nam lần thứ 3
    Từ 15h chiều ngày 8/2 đến hết ngày 14/2, Ban tổ chức Giải thưởng Thành tự y khoa Việt Nam năm 2022 chính thức mở cổng bình chọn với 2 phương thức để người dân tham gia lựa chọn công trình y tế xuất sắc.
  • Vì sao cần bổ sung Probiotic để cân bằng hệ vi sinh đường ruột ?
    Hệ vi sinh bao gồm lợi và cả hại khuẩn tồn tại song song trên cơ thể người với hơn 2.000 loại khác nhau. Khi sống “hòa bình” và cân bằng trong cơ thể chúng sẽ mang nhiều lợi ích cho sức khỏe. Với người mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, có cách nào khắc phục?
  • Những sinh viên y khoa nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19
    Trong khi học sinh, sinh viên cả nước đang trong “kỳ nghỉ Tết” dài nhất trong lịch sử, thì ở tuyến đầu, cùng với các y, bác sĩ trong công tác phòng, chống dịch, những sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội lại có một “khóa học” căng thẳng và mệt mỏi. Ngày 18/3, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường Đại học Y Hà Nội đã bàn giao gần 130 em sinh viên năm cuối cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội (CDC) để tham gia trực tiếp công việc phòng, chống dịch ở tuyến đầu.
  • Bộ Y tế: Sắp xếp các cơ sở đào tạo thành Đại học Khoa học sức khỏe
    Bộ Y tế đang xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ đề án sắp xếp, phát triển một số cơ sở đào tạo thành Đại học Khoa học sức khỏe, xây dựng Nghị định về đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe.
  • Tuyển sinh 2019: Ngành sư phạm, y khoa sẽ có điểm sàn riêng
    Trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy chế tuyển sinh 2019 mà Bộ GD-ĐT vừa đưa ra thì các ngành đặc thù là sư phạm, y khoa sẽ có ngưỡng điểm chuẩn riêng để các trường xây dựng phương án xét tuyển.
  • Bệnh viện Hồng Ngọc hợp tác Facing the world phẫu thuật từ thiện và hội thảo y khoa tháng 10/2018
    Từ 15-19/10/2018 Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc kết hợp với tổ chức Facing The World (FTW) thực hiện phẫu thuật từ thiện cho các em nhỏ bị dịtật khuôn mặt bẩm sinh và tổ chức các Hội thảo chia sẻ kiến thức y khoa chuyên sâu. Lần hợp tác này nằm trong chuỗi các hoạt động hợp tác thường niên giữa Bệnh viện Hồng Ngọc và tổ chức FTW với các hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
  • Lại tai biến y khoa chết người ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình
    Một vụ tai biến y khoa vừa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Bệnh nhân là chị Hà Thị A. - 27 tuổi, ở huyện Đà Bắc, Hòa Bình - đã tử vong sau ca mổ lấy thai ngày 28-11.
  • ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ tuyển người có hộ khẩu TP HCM
    Trường đại học trực thuộc UBND TP HCM thay đổi quy định, chỉ tuyển sinh người có hộ khẩu TP HCM thay vì cả nước như thông báo 3 tháng trước.
  • Công bố Ngà y Khoa học và  Công nghệ Việt Nam
    (NHN) Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng công bố: Ngà y 18/5 là  Ngà y Khoa học và  Công nghệ Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh khoa học và  công nghệ là  đòn bẩy trong quá trình tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và  năng lực cạnh tranh của nửn kinh tế hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam sớm trở thà nh nước công nghiệp.
  • 50% sinh viên Y khoa thất nghiệp
    (NHN) Sở GD-АT TP.HCM phối hợp cùng Sở Y Tế cùng các trường АH Y “ Dược, trường có đà o tạo ngà nh Y dược trên địa bà n thà nh phố tiếp tục có cuộc luận bà n vử nhân lực cho ngà nh nà y.
  • Y khoa, cảm tính và  lý tính
    (NHN) Chăm sóc thì cần tình thương và  sự ân cần, còn cứu chữa thì đòi buộc lý trí tỉnh táo. Công chúng luôn tán dương sự ân cần đầy tình cảm trong chăm sóc, nhưng mấy ai hiểu được khía cạnh lý tính lạnh lùng khi cứu chữa.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO