Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm vụ việc Festival tại Hoàng thành Thăng Long

Hoàng Lân/HNM| 10/04/2019 16:57

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản số 1412-UBND/TKTB gửi Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội về việc kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại tại Lễ hội văn hóa truyền thống, tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long.

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm vụ việc Festival tại Hoàng thành Thăng Long
Nhiều gian trưng bày không đúng nội dung đăng ký được bày bán tại Festival văn hóa.

Cụ thể, báo chí phản ánh, Lễ hội văn hóa truyền thống tổ chức ở Hoàng thành Thăng Long giống một hội chợ thương mại hơn một sự kiện mang tính chất văn hóa dân tộc, vi phạm Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố về Quy chế tạm thời quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội chủ trì, phối hợp Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thành ủy, UBND thành phố kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 12-4, đồng thời thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến các vi phạm, báo cáo kết quả trước ngày 25-4.

Festival văn hóa truyền thống Việt, giao lưu quốc tế 2019 diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long từ ngày 5 đến 9-4. Lễ hội khiến nhiều người dân phản ánh việc bày bán các đồ gia dụng không đúng nội dung đăng ký trưng bày, như đồ thông tắc vệ sinh, đồ lót, ghế massage... Ngay khi nhận được phản ánh, Sở VH-TT Hà Nội và Sở Công Thương đã cử đoàn kiểm tra tới làm việc, yêu cầu ban tổ chức đóng cửa và di dời ngay các quầy hàng này...

Trước đó, Thanh tra Sở VH-TT Hà Nội có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty xúc tiến đầu tư và truyền thông văn hóa Queen group (một trong những đơn vị tham gia tổ chức Festival) số tiền 10 triệu đồng, vì vi phạm “treo dựng băng rôn quảng cáo có nội dung Festival văn hóa truyền thống Việt, giao lưu văn hóa quốc tế 2019 tại các tuyến đường trên địa bàn TP Hà Nội không thông báo trước nội dung quảng cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm vụ việc Festival tại Hoàng thành Thăng Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO