Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội năm 2021

Sơn Dương| 23/01/2021 00:42

Sáng ngày 22/01, tại số 19 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Hội năm 2021, nhằm tổng kết các kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội năm 2021
Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện quy định về hoạt động dân chủ trong hoạt động của Tổ chức chính trị nghề nghiệp, Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật ((VHNT) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thường niên tại trụ sở Hội (số 19 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: NSND Trần Quốc Chiêm – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội; Đỗ Tiến Hữu – Bí thư chi bộ, Chánh văn phòng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội; Trịnh Thị Nguyệt Quế - Chủ tịch Công đoàn Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội; Vương Minh Huệ - Tổng biên tập Tạp chí Người Hà Nội; Vũ Thị Hồng Diệp – Phó giám đốc Qũy hỗ trợ sáng tạo VHNT Hà Nội.. cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội và Tạp chí Người Hà Nội.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Hữu – Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng Hội liên hiệp VHNT Hà Nội đã phát biểu Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, trong đó nêu rõ: Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc trong năm qua được thực hiện đúng nguyên tắc, tổ chức thảo luận tập thể công khai, dân chủ trước khi ban hành các quyết định; cá nhân người đứng đầu thực hiện đúng các quy định trong việc chỉ đạo, quyết định, trách nhiệm được giao không có biểu hiện độc đoán, quyết định hoặc chỉ đạo không đúng thẩm quyền; không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ trong cơ quan Hội. Luôn có sự thống nhất, đoàn kết trong quan hệ giữa Thủ trưởng cơ quan với Chi bộ và Công đoàn cơ quan trong thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng Quy chế làm việc của cơ quan Hội Liên hiệp đã đề ra…

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội năm 2021
Đồng chí Đỗ Tiến Hữu - Bí thư Chi bộ, Chánh văn phòng Hội liên hiệp VHNT phát biểu Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn như thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Năm trật tự và văn minh đô thị 2020”; cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước.. Tổ chức thành công nhiều Tọa đàm, Hội thảo như: “Hồ Chí Minh với Văn nghệ sĩ Thủ đô”; “Thành tựu văn học nghệ thuật Thủ đô, 10 năm sau Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” và nhiều cuộc Triển lãm nhiếp ảnh, nghệ thuật khác…

Đối với phương hướng nhiệm vụ năm 2021 đồng chí Chánh văn phòng Hội nhấn mạnh: “Trong năm 2021 Hội sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nắm chắc về công tác chuyên môn và chính trị để nâng cao chất lượng VHNT Thủ đôtrong tình hình mới; hướng dẫn các Hội chuyên ngành tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trong quý I/2021, tiến tới tổ chức Đại hội lần thứ XIII Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026”.

Bên cạnh đó, đảm bảo đáp ứng, tao điều kiện cho các Hội chuyên ngành, cơ quan cấp 2 của Hội hoàn thành các chương trình công tác đã đề ra năm 2021; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN; tiếp tục phát động và triển khai các tiêu chí của Người Hà Nội văn minh, thanh lịch; góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh trên địa bàn dân cư…

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội năm 2021
Đồng chí Trịnh Thị Nguyệt Quế - Chủ tịch Công đoàn Hội liên hiệp VHNT Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội năm 2021
Đồng chí Đỗ Tiến Hữu và Trịnh Thị Nguyệt Quế kí giao ước thi đua năm 2021

Trong khuôn khổ Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Nguyệt Quế - Chủ tịch Công đoàn Hội đã công bố kết quả dự thảo thực hiện phong trào thi đua năm 2020 cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và cùng với đồng chí Đỗ Tiến Hữu – Chánh văn phòng Hội ký giao ước thi đua năm 2021.

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân khóa mới gồm các đồng chí: Vũ Thị Hồng Diệp; Phạm Ánh Phượng, Tạ Thu Hà.

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội năm 2021
Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 ra mắt Hội nghị

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO