Phụ huynh tìm mua "vệ sĩ tí hon" cho con sau vụ việc đau lòng ở trường Gateway

theo nld| 12/08/2019 10:17

Thiết bị nhỏ gọn là chiếc đồng hồ định vị, được ví như "vệ sĩ tí hon" cho trẻ em, đang được các phụ huynh tìm mua sau sự việc đáng tiếc xảy ra tại trường Tiểu học Gateway.

 Một thiết bị nhỏ gọn, được ví như "vệ sĩ tí hon" cho các em nhỏ được nhiều phụ huynh tìm mua, sau sự việc đáng tiếc xảy ra tại trường quốc tế Gateway mới đây. Thiết bị này là chiếc đồng hồ đeo tay, có gắn định vị.

Chia sẻ với phóng viên, anh Đào Đức Tiến, kỹ sư công nghệ thông tin của công ty máy tính An Phát, cho biết đồng hồ định vị GPS cho trẻ em có hỗ trợ mạng di động (có thể lắP SIM nghe gọi, nhắn tin) và định vị bằng công nghệ PS/A-GPS, GSM để xác định vị trí và vùng an toàn cho trẻ.

Đáng chú ý, các dòng đồng hồ hiện nay máy có pin dung lượng cho thời gian chờ 1 - 2 ngày, nên rất thuận tiện cho phụ huynh trong việc theo dõi và quản lý con em mình.

Phụ huynh tìm mua
Đồng hồ định vị cho trẻ em có giá khoảng 1,3 triệu đồng trên thị trường

Chị Trần Hoài Phương hào hứng chia sẻ tính năng của chiếc đồng hồ khi chỉ cho phép gọi những số điện thoại đã đăng ký, nên không lo ngại việc trẻ em sử dụng đồng hồ này để liên lạc hoặc có những thao tác khác, hay mất tập trung khi đeo tay.

Bên cạnh đó, đồng hồ có thể cài đặt vị trí an toàn cho bé, trong vòng bán kính vài trăm mét tùy lựa chọn của phụ huynh. Khi bé di chuyển khỏi vùng an toàn đó thì phụ huynh sẽ nhận được thông tin trên điện thoại của mình. Đây chính là tính năng được nhiều phụ huynh đánh giá cao.

Các chuyên gia khuyên phụ huynh nên mua loại đồng hồ có đủ cả 3 công nghệ định vị GPS, Wifi và GMS này để đảm bảo lúc nào cũng có thể xác định được vị trí của trẻ. Ngoài các sản phẩm do Viettel và Mobifone cung cấp, trên thị trường còn có nhiều dòng đồng hồ khác với mức giá rẻ hơn, dao đồng từ 400.000 đến 800.000 đồng/chiếc.

Một nhân viên cửa hàng Viettel có trụ sở ở đường Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội), cho biết mấy ngày gần đây, nhu cầu đồng hồ định vị tăng vọt trên toàn hệ thống, số lượng khách đến xem trực tiếp và mua hàng online đều tăng mạnh.

Phụ huynh tìm mua
Đồng hồ đeo tay còn có tính năng an toàn, cảnh báo cho phụ huynh khi trẻ di chuyển ra khỏi khu vực an toàn đã cài đặt từ trước

Anh Nguyễn Anh Minh (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết vừa tìm mua cho con một chiếc đồng hồ của Viettel, với mức giá hơn 1 triệu đồng. Theo anh Minh, Viettel có nhiều loại sản phẩm đồng hồ định vị cho trẻ em, nhưng phổ biến nhất là Super Hero và Kiddy 2.

Ở một số cửa hàng khác bán đồng hồ Tio Watch của Mobifone. được nhiều phụ huynh lựa chọn với mức giá gần 1,3 triệu đồng, hỗ trợ các hình thức cài đặt, sử dụng cho phụ huynh.

"Sau vụ việc vừa rồi, chúng tôi thấy rằng, ngoài việc các thầy cô theo dõi, chăm sóc các cháu ở trường, phụ huynh cũng nên trang bị các công cụ để có thể để mắt đến các cháu thường xuyên hơn, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra"- anh Minh cho hay.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phụ huynh tìm mua "vệ sĩ tí hon" cho con sau vụ việc đau lòng ở trường Gateway
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO